Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt công tác tham mưu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

10:12, 07/12/2015

(ĐN)- Chiều 7-12, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015.

(ĐN)- Chiều 7-12, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 1237) đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015. Tại điểm cầu Đồng Nai, có các đồng chí: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh cùng dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: N.Sơn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: N.Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trưởng ban chỉ đạo các địa phương cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương. Trong quá trình tìm kiếm, quy tập, ban chỉ đạo các cấp cần xác định được những hoạt động trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung; xây dựng được cơ sở dữ liệu, trong đó có việc lấy và lưu mẫu gen của thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh công tác kiện toàn, ban chỉ đạo các cấp cần rà soát lại các văn bản để điều chỉnh, bổ sung những nội dung không còn phù hợp, tăng cường hỗ trợ trang thiết bị, nơi ăn chốn ở cho đội ngũ chuyên trách đang trực tiếp thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã chia sẻ kết quả cũng như kinh nghiệm mà Đồng Nai đã thực hiện. Qua tìm kiếm, Ban Chỉ đạo xác định có 29 vị trí có hài cốt liệt sĩ với 25 mộ cá nhân và 4 mộ tập thể với trên 178 hài cốt liệt sĩ.

Về kiến nghị của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh về việc thành lập đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh lưu ý ban chỉ đạo nên có văn bản, kèm theo số lượng thành viên, kinh phí trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài ra, ban chỉ đạo nghiên cứu thêm các biện pháp thu thập thông tin phục vụ tốt hơn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều