Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 1.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

06:12, 05/12/2015

(ĐN)- Theo thống kê từ Trung tâm y tế Biên Hoà, trong tháng 11-2015, thành phố có thêm gần 100 ca bệnh tay chân miệng, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên hơn 1.000 trường hợp,...

(ĐN)- Theo thống kê từ Trung tâm y tế Biên Hoà, trong tháng 11-2015, thành phố có thêm gần 100 ca bệnh tay chân miệng, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên hơn 1.000 trường hợp, giảm hơn 100 trường hợp so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, các địa phương có số trường hợp mắc cao như: An Bình (50 ca), Long Bình (142 ca), Trảng Dài (115 ca), Phước Tân (79 ca), Tam Phước (75 ca), Long Bình Tân (62 ca), Tân Phong (49 ca)...

Để chủ động phòng bệnh, ngành y tế thành phố đã tổ chức tập huấn phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế các phường xã, cấp hoá chất khử trùng cho hộ gia đình có trường hợp mắc bệnh, đồng thời phối hợp với các trường mầm non, mẫu giáo thường xuyên phát thanh tuyên truyền, tổ chức vệ sinh lớp học, đồ dụng học tập, đồ chơi của trẻ.

Bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan, đặc biệt là ở trẻ dưới 5 tuổi. Theo bác sĩ Trần Thanh Tuấn, Phó khoa kiểm soát dịch bệnh Trung tâm y tế Biên Hoà, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đón tết Nguyên đán năm 2016, để hạn chế các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế thì ý thức tích cực tham gia phòng bệnh của mỗi gia đình là yếu tố quan trọng, trong đó rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân là hành động nhỏ nhưng góp phần lớn trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm nói chung.

Hồng Mỹ

 

Tin xem nhiều