Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị máy nghiền đất sét nghiến nát cẳng tay trái

06:01, 18/01/2016

(ĐN) - Sáng 18-1, anh Nguyễn Văn T., 26 tuổi, tạm trú tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) được đưa vào Bệnh viện 7B cấp cứu trong tình trạng sốc, mất nhiều máu, phần dưới cẳng tay trái bị nát bét.

(ĐN) - Sáng 18-1, anh Nguyễn Văn T., 26 tuổi, tạm trú tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) được đưa vào Bệnh viện 7B cấp cứu trong tình trạng sốc, mất nhiều máu, phần dưới cẳng tay trái bị nát bét.

Bác sĩ Nguyễn Thế Sâm, Trưởng Khoa Gây mê - hồi sức Bệnh viện 7B thăm khám vết thương cho bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Thế Sâm, Trưởng Khoa Gây mê - hồi sức Bệnh viện 7B thăm khám vết thương cho bệnh nhân.

Anh T. đang làm ở một lò gạch tại TP.Biên Hòa, trong lúc bỏ đất sét vào máy nghiền thì vô ý đã bị máy cuốn cả tay vào, khiến cẳng tay trái của anh bị dập nát thịt, gân, cơ, không thể phục hồi được. Các bác sĩ Bệnh viện 7B đã tiến hành hồi sức và mổ cấp cứu cho bệnh nhân bằng phương pháp cắt cụt chi rời 1/3 dưới cánh tay trái để cầm máu, chống sốc cho bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh T. đã ổn định.

Đặng Ngọc 

 

Tin xem nhiều