Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần trên 31 ngàn lao động ngay sau tết Bính Thân

04:01, 17/01/2016

(ĐN) - Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, đến nay đã có 500 doanh nghiệp đăng ký cần tuyển trên 31 ngàn lao động mới sau kỳ nghỉ tết Bính Thân...

(ĐN) - Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, đến nay đã có 500 doanh nghiệp đăng ký cần tuyển trên 31 ngàn lao động mới sau kỳ nghỉ tết Bính Thân. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cần tuyển gần 25 ngàn lao động, còn lại là các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Người lao động tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
Người lao động tìm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chủ yếu vẫn là lao động phổ thông (chiếm tới gần 90%), nhất là đối với các ngành: da giày, dệt may, sản xuất hàng điện tử. Các doanh nghiệp đều đưa ra mức lương khởi điểm thu hút người lao động cao hơn mức lương tối thiểu năm 2016 từ 100 tới 200 ngàn đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thêm các khoản phụ cấp khác như: chuyên cần, nhà ở, đi lại, nuôi con nhỏ…

Ông Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, với sự phục hồi mạnh trong sản xuất và đặc biệt là nguồn vốn FDI năm 2015 của tỉnh tăng mạnh, năm 2016 nhu cầu lao động của các doanh nghiệp cũng sẽ tăng. Ngay sau kỳ nghỉ tết âm lịch, Trung tâm sẽ mở lại hoạt động của sàn giao dịch việc làm để phục vụ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động. Tuy nhiên, ông Long khuyến cáo, để không xảy ra tình trạng người lao động “nhảy việc” sau kỳ tết, các doanh nghiệp cần nắm tình hình, có chính sách lương thưởng tết đảm bảo, nhất là đổi mới nâng cao chính sách tiền lương phù hợp để giữ chân người lao động.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều