Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa có bằng lái, điều khiển xe máy gây tai nạn, lãnh 2 năm tù

11:01, 29/01/2016

(ĐN)- Ngày 28-1, tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao xã Túc Trưng, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Điểu Giáng Sinh, sinh năm 1976, ngụ ấp Đồng Xoài (xã Túc Trưng) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

(ĐN)- Ngày 28-1, tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao xã Túc Trưng, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Điểu Giáng Sinh, sinh năm 1976, ngụ ấp Đồng Xoài (xã Túc Trưng) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp cho biết, Điểu Giáng Sinh chưa có giấy phép lái xe theo quy định nhưng vẫn điều khiển xe tham gia giao thông và gây tai nạn cho người khác. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-12-2015, Sinh điều khiển mô tô lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Dầu Giây – Đà Lạt. Khi đến km 20 + 600, Sinh cho xe băng qua đường nên đã va chạm với xe mô tô do ông Trần Ngọc Giao, ngụ cùng ấp lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả làm ông Giao bị thương tật 85%. Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình Sinh đã chủ động khắc phục một phần hậu quả cho gia đình ông Giao và gia đình ông Giao cũng đã có đơn xin miễn một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên  phạt Điểu Giáng Sinh 2 năm tù.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều