Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai chưa triển khai cấp thẻ căn cước công dân

08:01, 01/01/2016

(ĐN) Theo Luật Căn cước công dân, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân 12 số thay thế chứng minh nhân dân cũ kể từ ngày 1-1-2016 (khi luật này chính thức có hiệu lực).

(ĐN) Theo Luật Căn cước công dân, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân 12 số thay thế chứng minh nhân dân cũ kể từ ngày 1-1-2016 (khi luật này chính thức có hiệu lực).

Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Phục, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thì theo lộ trình cấp đổi, đến năm 2017 tỉnh Đồng Nai mới triển khai việc cấp đổi thẻ căn cước theo Luật căn cước. Đến năm 2020 việc cấp đổi sẽ được triển khai đồng loạt trên cả nước. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân như bình thường. Những giấy chứng minh nhân dân được cấp đổi trước đó vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định ghi trên giấy.

Luật Căn cước quy định thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân có đầy đủ thông tin về lai lịch, nhận dạng được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Như vậy, thẻ căn cước sẽ thay cho chứng minh nhân dân, giấy khai sinh và hộ chiếu

Kim Liễu

Tin xem nhiều