Báo Đồng Nai điện tử
En

Kịp thời ngăn chặn hai vụ hỗn chiến

07:01, 14/01/2016

(ĐN)- Ngày 14-1, Công an Đồn Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng bị công an phát hiện tàng trữ hung khí chuẩn bị đi đánh nhau ở khu vực KCN Tam Phước.

(ĐN)- Ngày 14-1, Công an Đồn Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng bị công an phát hiện tàng trữ hung khí chuẩn bị đi đánh nhau ở khu vực KCN Tam Phước.

Vào khoảng 21 giờ 30, ngày 13-1, tổ tuần tra Công an Đồn KCN Tam Phước phối hợp với bảo vệ KCN Tam Phước đi tuần đến đoạn giao nhau giữa đường số 9 và đường số 5, thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập. Trong số này, công an xác định có 2 thanh niên cầm mã tấu nên đã kiểm tra, thu giữ và đưa về đồn làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Trần Văn Tỷ (17 tuổi, ngụ ấp Long Đức 3, xã Tam Phước) và Phan Quang Vũ (24 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Trước đó, Tỷ và Vũ được một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) rủ đi đánh nhau nên đã chuẩn bị dao, mã tấu đi đến điểm hẹn. Tuy nhiên, khi chưa kịp gây án đã bị công an phát hiện ngăn chặn.

* Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tổ tuần tra Đồn Công an KCN Tam Phước phối hợp với bảo vệ Công ty Tín Nghĩa và lực lượng dân quân TP.Biên Hòa đi tuần tra. Đến đoạn đường số 3, tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập trước cổng Công ty J.W có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng công an tiếp cận, thì phát hiện có 2 thanh niên trong nhóm này đang cầm theo 2 cây mã tấu dài khoảng 80cm chuẩn bị tham gia một vụ đánh nhau với một số công nhân vừa tan ca. Ngay lập tức, các chiến sĩ công an đã nhảy vào khống chế 2 đối tượng để tước mã tấu. Tuy nhiên, phát hiện có công an, một đối tượng đã phóng xe bỏ chạy, riêng đối tượng còn lại bị công an bắt giữ cùng 2 cây mã tấu. Tại đồn công an, đối tượng khai tên Nguyễn Trường Giang (16 tuổi, ngụ ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành). Trước đó, Giang được một đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch) gọi điện rủ đi đánh nhau. Sau đó, cả hai đã chuẩn bị mã tấu rồi chở nhau đến trước cổng Công ty J.W chờ một số công nhân tan ca để đánh.

Cả 3 đối tượng trong 2 vụ việc trên sau đó đều đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ, cất giấu công cụ nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự.

Trần Danh

Tin xem nhiều