Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm gây rối trước quán bar MTM lãnh án

04:01, 28/01/2016

(ĐN)-  Sáng 28-1, tại UBND phường Thống Nhất, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động nhóm gây rối trước quán bar M.T.M xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28-7-2015.

(ĐN)-  Sáng 28-1, tại UBND phường Thống Nhất, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động nhóm gây rối trước quán bar M.T.M xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28-7-2015.

Các bị cáo đứng nghe đọc cáo trạng.
Các bị cáo nghe đọc cáo trạng tại phiên tòa.

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Ngọc Trọng Quyền (23 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) 4 năm tù; Hoàng Nguyễn Quốc Khánh (25 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Tân Phong), Nguyễn Ngọc Ngạn (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hòa Bình), Phạm Anh Tú (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quang Vinh), Đào Ngọc Hoàng (26 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Bình) lãnh các mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Nam Phi (20 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Quyết Thắng), Trần Minh Tân (25 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Hòa Bình), Trần Nhật Tân (20 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu), Ngô Thanh Tùng (19 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quang Vinh), Trầm Hữu Phước (26 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Thanh Bình), Nguyễn Phong Nhã (20 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trung Dũng), Lê Hoài Phong (22 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Thống Nhất) lãnh các mức án từ 2 năm 4 tháng đến 2 năm 10 tháng tù;  Nguyễn Huỳnh Hoàng Tuấn (22 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Thống Nhất), Trần Lê Danh Nghĩa (17 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Quyết Thắng), Nguyễn Nhật Lâm (17 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Tân Tiến), Trà Khánh Khải (19 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Quyết Thắng), Đoàn Quang Trường (19 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Trảng Dài) lãnh mức án từ 1 năm đến 1 năm 8 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Quyền là bạn với người có tên là Khánh Duy (chưa rõ lai lịch). Khi nghe tin Khánh Duy bị nhóm Quạ Đen (chưa rõ lai lịch) đánh và hiện đang chơi ở quán M.T.M (thuộc K30, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất), Quyền gọi đồng bọn đến trả thù. Trong đó, Quyền rủ Ngạn, Hoàng, Phong, Phước, Khải, Tùng, Minh Tân, Tú, Quốc Khánh và Lương Minh Phước Thành (17 tuổi) đi trợ giúp. Tiếp theo, Hoàng gọi thêm Lâm, Nguyễn Tuấn Vũ (16 tuổi), Phạm Văn Hùng (17 tuổi) và Nhiếp Phong (chưa rõ lai lịch); Hoài Phong gọi thêm Nhã, Nhật Tân, Trần Lê Minh Trung (16 tuổi); Nhã rủ thêm Phi, Nghĩa; Khánh rủ thêm Trường cùng đi và tất cả đồng ý.

Phiên tòa xét xử được nhiều người dân quan tâm và tới theo dõi.
Phiên tòa xét xử được nhiều người dân quan tâm và tới theo dõi.

Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28-7-2015, Quyền và đồng bọn tập trung trong hẻm (thuộc khu phố 7, phường Thống Nhất) để chuẩn bị đánh nhau. Khi có một chiếc taxi tới mang theo 1 bao tải chứa gậy, dao mã tấu, Quyền tới lấy và chia cho đồng bọn. Đến khoảng 0 giờ 45 phút cùng ngày, khi thấy một nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Hữu Minh, Đinh Quang Vinh và một số đối tượng khác (đều chưa rõ lai lịch) đang cầm dao, Quyền cùng đồng bọn hô to “Nó kìa qua chém nó đi” rồi cầm hung khí lao về phía quán bar M.T.M. Khi bảo vệ quán bar đóng cửa, Quyền, Ngạn, Tú, Khánh, Nhã, Hùng tiếp tục la hét rồi dùng gậy, dao chém vào cửa kính và cổng quán bar, trong khi đó các đối tượng còn lại ở bên ngoài dùng xe máy làm ùn tắc giao thông, nẹt bô gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự của khu vực.

Liên quan đến vụ án, các đối tượng Trung, Vũ, Hùng, Thành đã có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã bị xử phạt hành chính. Đối với: Minh, Vinh và một số đối tượng khác cầm dao gây rối hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Thiên Quyết

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều