Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe container bốc cháy trên đường cao tốc

03:01, 20/01/2016

(ĐN)- Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) - đơn vị quản lý đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây - cho biết, vào khoảng 8 giờ 30, ngày 20-1, tại km6+500 hướng từ huyện Long Thành đi TP.Hồ Chí Minh có một chiếc xe container mang biển số 51C- 152.51 đã bốc cháy.

(ĐN)- Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) - đơn vị quản lý đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây - cho biết, vào khoảng 8 giờ 30, ngày 20-1, tại km6+500 hướng từ huyện Long Thành đi TP.Hồ Chí Minh có một chiếc xe container mang biển số 51C- 152.51 đã bốc cháy.

Lực lượng cứu hóa đang dập lửa.
Lực lượng cứu hóa đang dập lửa (ảnh do VECE cung cấp)

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng tuần tra của VECE đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đồng thời, đơn vị này cũng đã gọi báo cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.Hồ Chí Minh huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút, toàn bộ phần đầu kéo của xe container đã bị lửa thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng đến việc lưu thông xe trên tuyến cao tốc này.

Phần đầu chiếc xe container đã bị cháy rụi. (ảnh do VECE cung cấp)
Phần đầu chiếc xe container đã bị cháy rụi (ảnh do VECE cung cấp)

Cũng theo VECE chiếc xe bị cháy là conatainer loại 40 feet. Có thể vụ cháy là do lỗi kỹ thuật của chiếc đầu kéo này. Sau khi sự cố xảy ra, VECE đã thông báo ngay cho các chủ phương tiện thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, cũng như một số cơ quan báo chí để thông tin cho người dân lưu ý, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc khác.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều