Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu 221 ngư dân gặp nạn trên biển

05:02, 09/02/2016

(ĐN)- Đó là con số tổng hợp từ Phòng cứu hộ, cứu nạn Quân chủng Hải quân năm 2015. Cụ thể, Phòng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức 143 đợt cho cán bộ, chiến sĩ, cùng với hơn 100 lượt tàu, máy bay, xuồng, xe thiết giáp, ô tô...tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

(ĐN)- Đó là con số tổng hợp từ Phòng cứu hộ, cứu nạn Quân chủng Hải quân năm 2015. Cụ thể, Phòng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức 143 đợt cho cán bộ, chiến sĩ, cùng với hơn 100 lượt tàu, máy bay, xuồng, xe thiết giáp, ô tô...tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển, ảnh Mai Thắng
Tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ảnh: Mai Thắng

Riêng 15 nhà giàn DK1 và 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, lực lượng Hải quân đã cấp cứu, chữa bệnh cho 117 lượt ngư dân, người lao động. Ngoài ra, số người gặp nạn trên biển được Hải quân Việt Nam cứu vớt là 104 người, trong đó có 4 người thuộc Hải quân Malaysia, cứu kéo 15 phương tiện bị nạn, giúp đỡ, sửa chữa 6 tàu bị nạn trên biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị Hải quân còn tích cực giúp ngư dân Đà Nẵng di chuyển 54 tàu thuyền lên bờ tránh bão số 3; gia cố 300m bờ biển bị sạt lở và khắc phục 6 ngôi nhà bị thiệt hại ở Bình Thuận; đưa hơn 2.100 người và di dời tài sản của 61 hộ dân trên địa bàn Quảng Ninh từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn tránh mưa, lũ...

Tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển, ảnh Mai Thắng
Tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ảnh: Mai Thắng

Đại tá Đồng Xuân Điệp, Trưởng phòng Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân) cho biết, tìm kiếm cứu nạn vừa là nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân, vừa bảo đảm môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm đánh bắt thủy hải sản trên biển, đảo của Việt Nam. Năm 2016, Quân chủng sẽ tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu giúp ngư dân gặp nạn, bảo đảm môi trường biển yên bình để ngư dân yên tâm bám biển.

Mai Thắng

 

Tin xem nhiều