Báo Đồng Nai điện tử
En

Người cười, kẻ khóc vì mai nở sớm

05:02, 06/02/2016

(ĐN)- Ngày 28 tết, các nhà vườn, thương lái kinh doanh hoa mai tại các chợ hoa ở TP.Biên Hòa "méo mặt" vì mai đồng loạt nở rộ, trong khi đây là ngày cao điểm của việc mua bán.

(ĐN)- Ngày 28 tết, các nhà vườn, thương lái kinh doanh hoa mai tại các chợ hoa ở TP.Biên Hòa “méo mặt” vì mai đồng loạt nở rộ, trong khi đây là ngày cao điểm của việc mua bán.

Một điểm bán mai, nụ hoa đã nở gần hết, vàng rực cả một góc đường.
Một điểm bán mai, nụ hoa đã nở gần hết, vàng rực cả một góc đường.

Theo nhiều người, cây mai có dấu hiệu nở sớm cách đây khoảng 3-5 ngày nên ai nấy đều sốt ruột, lo lắng. Để mai không tiếp tục bung nở, người bán đã tích cực tưới nước, nhưng xem ra không ăn thua vì trời nắng to. Một vài điểm bán, mai đã nở trên 50%, thậm chí có những cây hoa nở gần hết khiến người bán mất ăn mất ngủ.

Mai nở sớm, nhiều người tìm cách hái bỏ để “cứu vãn” tình thế, nhưng không ăn thua.
Mai nở sớm, nhiều người tìm cách hái bỏ để “cứu vãn” tình thế, nhưng không ăn thua.

Hầu hết những chủ vườn có mai nở sớm đến từ các tỉnh miền Tây đưa hoa lên Đồng Nai bán. Tuy nhiên, hiện họ mới bán được 1/3 số cây, không ít người còn cả trăm trậu đang nở rộ mà không khách nào để ý. Vì thế giá cũng giảm mạnh xuống từ 30-50% đồng/chậu.

Một thương lái ngẩn ngơ, tiếc rẻ vì hoa mai đã nở gần hết.
Một thương lái ngẩn ngơ, tiếc rẻ vì hoa mai đã nở gần hết.

Thương lái Nguyễn Xuân Nghi (ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) ngậm ngùi: “Toàn bộ số mai này tôi đều mua ở tỉnh Bến Tre, thuê xe tải đưa lên. Tưởng năm nay sẽ thắng lớn vì trước rằm cây mai phát triển tốt lắm. Ai ngờ, mai nở kiểu này thì lỗ trăm triệu là chắc”.

Để “cứu vãn” số mai nở sớm, nhiều người tìm cách “hãm” cây, ngắt bỏ những nụ hoa đã nở rồi giám giá bán, nhưng theo đánh giá, khách hàng cũng không mấy mặn mà. Nhiều người đã chuyển sang mua các loại hoa, cây cảnh khác về chưng trong nhà dịp tết.

Một điểm bán mai trên đường Đồng Khởi, đoạn trước cổng Sở Tài nguyên - môi trường còn nhiều chậu mai chưa nở.
Một điểm bán mai trên đường Đồng Khởi, đoạn trước cổng Sở Tài nguyên - môi trường còn nhiều chậu mai chưa nở.

Theo nhận định của nhiều người trồng mai, do tình hình thời tiết năm nay bất thường, trước rằm tháng Chạp trời khá lạnh nên cho lặt lá mai sớm, nhưng không ngờ sau đó trời lại nắng to. Càng cận tết, thời tiết càng nắng nóng và kèm theo gió khô nên mai đã đồng loạt nở rộ.

Tuy nhiên, vẫn có một số người làm vườn ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên… biết cách áp dụng kỹ thuật mới vào công đoạn chăm sóc mai, “ép” được mai nở đúng và trúng dịp tết nên bán được giá rất cao. Hiện tại, số điểm bán mai còn lượng nụ trên cây khoảng 90% rất ít, khách hàng đã đổ xô tới đây để tìm mua. Dù vậy, giá bán của các chậu mai đẹp không hề rẻ, trung bình mỗi chậu có giá từ 1,5-2 triệu đồng.

Bài và ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều