Báo Đồng Nai điện tử
En

Chở gà chết, hai người bị phạt 6 triệu đồng

05:04, 20/04/2016

(ĐN)- Ngày 20-4, Công an huyện Thống Nhất cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3 triệu đồng đối với hai ông: Nguyễn Ngọc Hậu và Giang Thành Nguyên, cùng ngụ tại ấp 8, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) về hành vi vận chuyển động vật thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. 

(ĐN)- Ngày 20-4, Công an huyện Thống Nhất cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3 triệu đồng đối với hai ông: Nguyễn Ngọc Hậu và Giang Thành Nguyên, cùng ngụ tại ấp 8, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) về hành vi vận chuyển động vật thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. 

4 bao tải trên hai xe máy, lực lượng công an phát hiện có nhiều gà lông chết bốc mùi hôi thối
Kiểm tra 4 bao tải trên hai xe máy, lực lượng công an phát hiện có nhiều gà chết bốc mùi hôi thối

Trước đó, vào khoảng 10h15 phút, ngày 7-3, nhận được tin báo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Thống Nhất đã kiểm tra xe máy biển số 60M2 – 6404 và xe máy 60U7 – 3484, chở thịt động vật lưu thông trên tuyến QL.1A thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2.

Qua kiểm tra 4 bao tải trên hai xe máy, lực lượng công an phát hiện có nhiều gà lông chết bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng 200kg. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp, toàn bộ số gà trên đã chết, niêm mạc thâm tím, bốc mùi hôi thối và nghi mắc bệnh truyền nhiễm, nên cơ quan Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữa hai xe máy để tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã bàn giao toàn bộ số gà trên cho địa phương xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều