Báo Đồng Nai điện tử
En

Dân chặn đường vì xe tải ben chạy ẩu

10:04, 29/04/2016

(ĐN)- Chiều 29-4, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), cho biết sau khi được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vận động, các hộ dân ở ấp Tân Mai đã đồng ý ngừng chặn đường các xe tải ben chở đất đá lưu thông qua đây.

(ĐN)- Chiều 29-4, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), cho biết sau khi được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vận động, các hộ dân ở ấp Tân Mai đã đồng ý ngừng chặn đường các xe tải ben chở đất đá lưu thông qua đây.

Nhiều xe tải nối đuôi nhau ùn ứ sau khi bị người dân chặn đường.
Nhiều xe tải nối đuôi nhau ùn ứ sau khi bị người dân chặn đường.

Theo đó, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, khoảng 7 hộ dân ở ấp Tân Mai, xã Phước Tân đã ra đường ngăn không cho các xe ben chở đất, đá chạy qua địa bàn ấp (đoạn từ ngã ba quốc lộ 51 đến cổng sân golf Long Thành). Sau khi bị ngăn lại, các xe ben buộc phải dừng tại chỗ, nối đuôi nhau thành hàng dài trên đường. Nguyên nhân theo người dân phản ánh, do thời gian qua các chủ doanh nghiệp có xe ben thường xuyên chở đất đá di chuyển qua đoạn đường này với tốc độ cao, không phủ bạt che để đất đá rơi vãi xuống đường khiến bụi bay mù mịt, gây nguy hiểm.

Khi được các cơ quan chức năng TP.Biên Hòa vận động, đến khoảng 11 giờ các hộ dân đã đồng ý cho các xe ben quay đầu ngược trở về, tạm thời không được lưu thông trong ngày 29-4 để các chủ doanh nghiệp làm cam kết với người dân. Ông Phương cho biết, trước mắt các chủ doanh nghiệp buộc phải phủ bạt đầy đủ các xe ben chở đất đá, đồng thời thường xuyên tưới nước mặt đường để hạn chế khói bụi trong quá trình lưu thông.

Trần Danh - Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều