Báo Đồng Nai điện tử
En

Hạ nhịp cầu Ghềnh phía bờ Hiệp Hòa sớm hơn 5 ngày

06:04, 02/04/2016

(ĐN) – Vào lúc 16 giờ, ngày 2-4, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông số 1 (Cienco 1) đã hạ an toàn nhịp cầu bên phía bờ Hiệp Hòa xuống sà lan, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch dự kiến.

(ĐN) – Vào lúc 16 giờ, ngày 2-4, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông số 1 (Cienco 1) đã hạ an toàn nhịp cầu bên phía bờ Hiệp Hòa xuống sà lan, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch dự kiến.

Nhịp cầu Ghề được hạ nguyên vẹn xuống Xà lan vào lúc 4 giờ chiều ngày 2-4
Nhịp cầu Ghềnh phía bờ Hiệp Hòa được hạ nguyên vẹn xuống sà lan vào lúc 16 giờ ngày 2-4

Theo đó, nhịp cầu này đã được hạ xuống nguyên vẹn mà không phải cắt thành 3 đoạn như kế hoạch trước đây. Đại diện Cienco 1 cho biết, kế hoạch ban đầu dự tính cắt nhịp cầu này thành 3 đoạn là do không có thông số kỹ thuật, không biết nhịp cầu nặng bao nhiêu tấn, sợ sẽ vượt quá tải trọng của cần cẩu. Tuy nhiên, khi trục vớt nhịp cầu bị sập chìm dưới sông, đơn vị đã xác định được trọng lượng của nhịp cầu không vượt quá tải trọng của cẩu nên quyết định hạ nguyên dàn nhịp xuống sà lan.

Tháo dỡ cầu vượt đường nối từ Nguyễn Tri Phương qua Đặng Đại Độ
Tháo dỡ cầu vượt đường nối từ Nguyễn Tri Phương qua Đặng Đại Độ

Được biết, phần nhịp cầu còn lại bên bờ Bửu Hòa sẽ được Cienco 1 hạ xuống vào ngày 5-4. Trên bờ, cầu vượt đường nối từ đường Nguyễn Tri Phương qua Đặng Đại Độ (xã Hiệp Hòa) đang được đơn vị thi công tháo dỡ.

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều