Báo Đồng Nai điện tử
En

Lò chế biến mỡ bẩn vẫn còn hoạt động

10:04, 29/04/2016

(ĐN)- Ngày 29-4 đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thống Nhất đã tiến hành kiểm tra chủ cơ sở  chế biến mỡ bẩn do bà Phạm Thị Kim Hương (ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) làm chủ.

(ĐN)- Ngày 29-4 đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thống Nhất đã tiến hành kiểm tra chủ cơ sở  chế biến mỡ bẩn do bà Phạm Thị Kim Hương (ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 4 công nhân đang phân loại mỡ và chế biến mỡ.

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ cơ sở tạm ngưng hoạt động cho đến khi có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như việc chế biến mỡ. Đoàn đã tạm giữ giấy phép kinh doanh, đồng thời yêu cầu ngày 5-5 bà Hương phải có mặt tại Phòng y tế huyện để làm việc.

Trước đó, Báo Đồng Nai đã có tin phản ánh về cơ sở chế biến mỡ này.   

Nhật Linh

 

Tin xem nhiều