Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải phát huy được sức mạnh của nhân dân

08:04, 28/04/2016

(ĐN)- Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội nghị giao ban sơ kết quý I về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 diễn ra vào sáng 28-4.

(ĐN)- Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội nghị giao ban sơ kết quý I về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 diễn ra vào sáng 28-4.

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích.
Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Liễu, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lớn mạnh, có tác động đến cuộc sống, thì phải biết lấy sức mạnh của dân để gây dựng, lấy nhân dân làm nòng cốt. Bà Liễu cho rằng, các cuộc vận động, các phong trào được phát động từ nhân dân không có chế tài để kiểm soát, nhưng chúng ta lấy việc khen thưởng, động viên, lấy danh hiệu để khích lệ nhân dân tham gia.

Cũng theo bà Liễu, trên thực tế, tại một số địa phương, chính quyền, các đoàn thể chưa phát huy hết sức mạnh của nhân dân trong việc tham gia vào các phong trào đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, nguyên nhân một phần là do công tác vận động quần chúng của tổ chức mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở chưa tốt, chưa giúp người dân ý thức được trách nhiệm của mình; công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chưa chặt chẽ, có cán bộ địa phương còn nói việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của công an…

Dịp này, một số cá nhân, tập thể đã được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều