Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện 1 cơ sở tàng trữ hơn 1,8 tấn thịt heo chết

10:04, 21/04/2016

(ĐN)- Ngày 21-4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh và UBND phường Tam Hòa tổ chức tiêu hủy hơn 1,8 tấn thịt heo chết đã được phát hiện vào tối 20-4 tại một cơ sở kinh doanh ở phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 21-4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh và UBND phường Tam Hòa tổ chức tiêu hủy hơn 1,8 tấn thịt heo chết đã được phát hiện vào tối 20-4 tại một cơ sở kinh doanh ở phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa).

Số thịt heo chết bị lực lượng chức năng phát hiện.
Số thịt heo chết bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 20-4, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) phối hợp với UBND phường Tam Hòa và Chi cục Thú y tỉnh bất ngờ kiểm tra hộ bà Hàm Thị Đào (đóng tại tổ 17, khu phố 2, phường Tam Hòa) và phát hiện bà này đang chứa hơn 1,8 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối được cất giấu trong các thùng xốp; một số khác vừa được xẻ thịt chuẩn bị bán ra thị trường.

Lực lương quản lý thị trường đã tịch thu số thịt heo để tiêu hủy. (Ảnh: do quản lý thị trường cung cấp)
Lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu số thịt heo để tiêu hủy. (Ảnh: do Quản lý thị trường cung cấp)

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Đào khai nhận hàng ngày bà đã đứng ra thu mua số heo chết tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sau đó đem về mổ thịt bán ra thị trường. Ngay sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số thịt heo nói trên để đưa đi tiêu hủy.

Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã báo cáo đề xuất Chi cục Quản lý thị trường xử phạt bà Đào với số tiền 50 triệu đồng.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều