Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện ghe chở cát lậu trên sông Đồng Nai

02:04, 19/04/2016

(ĐN)- Vào khoảng 9 giờ, ngày 19-4, trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa TP.Biên Hòa và tỉnh Bình Dương), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện một ghe chở cát có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

(ĐN)- Vào khoảng 9 giờ, ngày 19-4, trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa TP.Biên Hòa và tỉnh Bình Dương), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện một ghe chở cát có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Chiếc ghe chở cát lậu bị công an tạm giữ
Chiếc ghe chở cát lậu bị công an tạm giữ

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định, chiếc ghe mang biển đăng ký TG – 5781 do ông Nguyễn Văn Nghệ (47 tuổi, quê tỉnh Long An) đang chở theo hơn 70m3 cát; trên ghe còn gắn hệ thống máy bơm, hút cát với công suất lớn.

Làm việc với công an, ông Nghệ đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên, cũng như các loại giấy tờ liên quan đến chiếc ghe. Trước sự việc này, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số cát nói trên để tiếp tục điều tra, xác minh.

Theo lực lượng công an, thời gian gần đây, trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữ xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) và huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), có nhiều đối tượng bơm, hút cát dưới sông lên bán cho các bãi cát gần đó. Sự việc trên đã khiến không ít hộ dân sống hai bên bờ sông bức xúc.

Theo các cán bộ công an, các đối tượng đã lợi dụng địa bàn giáp ranh để hút cát trộm. Khi bị phát hiện, chúng thường nhấn ga cho ghe chạy sang địa phận tỉnh Bình Dương để lẫn trốn, khiến cho việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều