Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện hai lò mổ heo lậu

02:04, 26/04/2016

(ĐN)- Khoảng 10h, ngày 26-4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai kiểm tra cơ sở giết mổ heo tại ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm chủ.

(ĐN)- Khoảng 10h, ngày 26-4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai kiểm tra cơ sở giết mổ heo tại ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm chủ.  

Co quan chuc nangvdua heo ba Hanh di tieu huy.
Cơ quan chức năng đưa số thịt heo thối giết mổ lậu tại cơ sở của bà Hạnh đi tiêu hủy theo quy định

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có một số heo đã chết, một số con còn sống có dấu hiệu mắc bệnh, cùng 150kg thịt heo ướp trong thùng đá và 20 kg nội tạng…với tổng trọng lượng 510kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hạnh cho biết, bà mua số heo trên của một số hộ chăn nuôi trong khu vực với giá 5000 ngàn đồng/kg, sau đó bán lại cho các hộ chăn nuôi cá sấu với giá 7000 đồng/kg.

Do không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, không có giấy phép kinh doanh, nên Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao toàn bộ số thịt heo trên cho UBND xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai kiểm tra lò mổ heo lậu của ông Trần Văn Luật, 46 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc).

Khi tiến hành kiểm tra, lò mổ này có 3 người đang thực hiện giết mổ 2 con heo có tổng trọng lượng 180kg. Do không có giấy phép kinh doanh, không có giấy kiểm dịch động vật, giết mổ heo tại những nơi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nên lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành luộc chín sau đó bàn giao lại ông Luật sử dụng.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều