Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ghềnh

12:04, 03/04/2016

(ĐN) – Sáng 3-4, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về kiểm tra công tác khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông - vận tải về vấn đề này.

* Rút ngắn thời gian thi công cầu Ghềnh từ 3,5 tháng xuống còn 3 tháng

(ĐN) – Sáng 3-4, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về kiểm tra công tác khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông - vận tải về vấn đề này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ về công tác phối hợp xử lý sự cố sập cầu Ghềnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác phối hợp xử lý sự cố sập cầu Ghềnh.

Đón tiếp và làm việc với Phó thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng các Thứ trưởng Bộ Giao thông – vận tải: Nguyễn Hồng Trường và Nguyễn Ngọc Đông...

Tại buổi làm việc, sau khi nghe UBND tỉnh cùng Bộ Giao thông - vận tải báo cáo tiến độ thực hiện công tác khắc phục sự cố, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa; thi công cả ngày lẫn đêm để rút ngắn thời gian thêm nửa tháng: từ 3,5 tháng xuống còn 3 tháng.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ phải sang) cùng Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh thị sát cầu Ghềnh bị sập.
Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ phải sang) cùng Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh thị sát khu vực cầu Ghềnh.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, phải đảm bảo chất lượng công trình và an toàn khi thi công, không để xảy ra sự cố. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai cần bố trí mặt bằng và an ninh tốt nhất để hỗ trợ; Bộ Giao thông - vận tải chỉ đạo Tổng công ty đường sắt cần chủ động trong việc vận chuyển hành khách trong dịp lễ 30-4 sắp tới khi lượng khách nghỉ lễ đi lại tăng cao. Riêng vụ tai nạn gây sập cầu Ghềnh, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo rà soát các bước điều tra để xử lý kịp thời.

Đối với việc khắc phục các cầu yếu, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông – vận tải rà soát và đưa vào phân kỳ đầu tư ngay sau khi khắc phục xong sự cố cầu Ghềnh. “Hiện nay nguồn vốn ngân sách còn khó khăn nhưng không vì thế mà để những cầu yếu gây mất an toàn nguy hiểm đến tính mạng người dân, vì vậy Bộ Giao thông cần phải đưa vào phân kỳ đầu tư dần mỗi năm một ít” - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Phó thủ tướng Chính phủ tăng quà động viên công nhân thi công khắc phục sự cố cầu Ghềnh
Phó thủ tướng Chính phủ tăng quà động viên công nhân thi công khắc phục sự cố cầu Ghềnh.

Đến kiểm tra cầu Ghềnh bị sập, Phó thủ tướng hoan nghênh các đơn vị đã nỗ lực trong việc khắc phục sự cố; đồng thời tặng quà động viên tinh thần cho các đơn vị đang tích cực thi công dự án khôi phục cầu Ghềnh và tuyến đường sắt.

Dịp này, Phó thủ tướng cũng đã đến kiểm tra công tác mở rộng các ga: Trảng Bom và Hố Nai.

Tin và ảnh: Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều