Báo Đồng Nai điện tử
En

Xét xử sơ thẩm vụ án tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

10:04, 13/04/2016

(ĐN)- Sáng 12-4, tại Trường đại học Nguyễn Huệ, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 7) đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử hình sự vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Nguyễn Văn Toản (26 tuổi, thường trú ở huyện Vĩnh Cửu).

(ĐN)- Sáng 12-4, tại Trường đại học Nguyễn Huệ, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 7) đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử hình sự vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Nguyễn Văn Toản (26 tuổi, thường trú ở huyện Vĩnh Cửu).

Theo hồ sơ vụ án, lúc 13 giờ 30 ngày 5-8-2015, tại km05+500, trên tuyến đường liên xã Giang Điền - An Viễn (thuộc ấp Hòa Bình 2, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom), Nguyễn Văn Toản lái xe tải biển số 60L-5574 chạy ngược chiều, ngủ gật, lấn đường đâm trực diện vào xe máy biển số  60F1-7894 do Thượng tá Nguyễn Thành Công (42 tuổi) điều khiển đang dừng tránh bên lề đường. Trên xe máy lúc này còn có bà Nguyễn Thị Thoa (50 tuổi) bị bệnh thận đi cấp cứu tại bệnh viện và bà Nguyễn Thị Thơm (48 tuổi) ngồi phía sau ôm người bệnh. Cả hai bà đều là chị gái của Thượng tá Nguyễn Thành Công. Hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm 3 nạn nhân chết tại chỗ, bị cáo Nguyễn Văn Toản bị xây xát nhẹ, xe ô tô và xe máy hư hỏng nặng.

Minh Đức

Tin xem nhiều