Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấn Độ muốn đầu tư công nghệ thông tin tại Đồng Nai

11:05, 20/05/2016

(ĐN)- Ngày 20-5, bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh, đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai nhằm thắt chặt thêm quan hệ ngoại giao và tìm hiểu chính sách để hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp Ấn Độ đang muốn đầu tư vào tỉnh.

(ĐN)- Ngày 20-5, bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh, đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai nhằm thắt chặt thêm quan hệ ngoại giao và tìm hiểu chính sách để hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp Ấn Độ đang muốn đầu tư vào tỉnh.

Bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái. Ảnh: H.Giang
Bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái. Ảnh: H.Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đã giới thiệu các đặc điểm kinh tế - xã hội và tiềm năng của tỉnh, đồng thời cho biết Đồng Nai mong các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực.

Bà Smita Pant nói, đầu tư của Ấn Độ vào các nước ASEAN là gần 40 tỷ USD, trong khi ở Việt Nam chỉ khoảng 1 tỷ USD, lý do là vì doanh nghiệp Ấn Độ chưa hiểu nhiều về Việt Nam. Thời gian tới, Đồng Nai nên tổ chức các hội nghị giới thiệu về tỉnh, chính sách, lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư để doanh nghiệp Ấn Độ biết và xúc tiến đầu tư. Lĩnh vực doanh nghiệp Ấn Độ đang muốn đầu tư vào Đồng Nai là công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, công nghiệp, giáo dục. Tháng 7-2016 sẽ có hơn 30 doanh nghiệp của Ấn Độ về lĩnh vực công nghệ thông tin đến Việt Nam và Đồng Nai là một trong những điểm các doanh nghiệp sẽ đến để tìm cơ hội đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Đồng Nai đang mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ xanh. Thế mạnh của doanh nghiệp Ấn Độ là công nghệ thông tin nên tỉnh rất mong doanh nghiệp Ấn Độ sẽ đầu tư vào Đồng Nai trên lĩnh vực này. Hiện đầu tư của Ấn Độ vào tỉnh có 2 dự án với tổng vốn 3,6 triệu USD. 

Hương Giang

 

Tin xem nhiều