Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn phương án nạo vét suối Xiệp

11:05, 20/05/2016

(ĐN) - Ngày 20-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương để bàn phương án nạo vét rạch Cái Cầu (suối Xiệp) đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

(ĐN) - Ngày 20-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương để bàn phương án nạo vét rạch Cái Cầu (suối Xiệp) đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Suối Xiệp bắt nguồn từ TX.Dĩ An (Bình Dương) và đổ ra sông Đồng Nai qua các xã, phường: Tân Hạnh, Hóa An và Tân Vạn (Đồng Nai). Thời gian qua, nguồn nước trên con suối này bị ô nhiễm nghiêm trọng do xả thải của các nhà máy ở thượng nguồn và tình trạng lấn chiếm con suối làm dòng chảy nhỏ hẹp khiến người dân trong vùng rất bức xúc.

Theo đề xuất của tỉnh Bình Dương thì 2 tỉnh cùng phối hợp nạo vét dòng suối này và xây dựng đường ven 2 bên suối chống lấn chiếm phải thu hồi hơn 12 hécta đất của 2 tỉnh. Dự kiến chi phí xây dựng dự án trên 244 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 188 tỷ đồng.

Trước mắt, UBND 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đồng ý với phương án phía Bình Dương sẽ nạo vét tạm thời, khơi thông dòng chảy vào mùa mưa này. Sau đó, các sở, ngành 2 bên tiếp tục làm việc để thống nhất phương án đầu tư nạo vét, làm đường 2 bên suối.        

Khắc Giới

Tin xem nhiều