Báo Đồng Nai điện tử
En

Chậm nhất 11-6 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội

02:05, 30/05/2016

(ĐN) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai vừa hoàn thành công tác lập và gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam để xem xét và chính thức công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định.

(ĐN) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai vừa hoàn thành công tác lập và gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam để xem xét và chính thức công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định.

Theo biên bản xác định kết quả kiểm phiếu bầu cử, có 11 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội tỉnh (bầu thiếu 1 đại biểu so với phân bổ ban đầu). Trong đó, có 5 ứng cử viên trúng cử do Trung ương giới thiệu và 6 ứng cử viên trúng cử do tỉnh Ðồng Nai giới thiệu.

Ông Nguyễn Văn Thuộc, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, theo quy định, Hội đồng bầu cử Quốc gia mới có thẩm quyền công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội. Thời gian công bố chậm nhất trong ngày 11-6-2016.

 Đặng Ngọc

Tin xem nhiều