Báo Đồng Nai điện tử
En

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX

11:05, 27/05/2016

(ĐN)- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Văn Tư vừa ký Quyết định số 202 về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Không tổ chức bầu cử thêm đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4

(ĐN)- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Văn Tư vừa ký Quyết định số 202 về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Vi Thị Sầm (74 tuổi, cử tri người dân tộc Thái, ngụ ấp 10, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú) bỏ phiếu bầu tại khu vực bầu cử số 7.
Bà Vi Thị Sầm (74 tuổi, cử tri người dân tộc Thái, ngụ ấp 10, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú) bỏ phiếu bầu tại khu vực bầu cử số 7.

Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021  tổ chức vào ngày 22-5 vừa qua, toàn tỉnh có tổng số cử tri đi bầu là  2.164.107 người, đạt tỷ lệ 99,57%.  Về kết quả bầu cử, trong số 146 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 87 người trúng cử, đúng theo chỉ tiêu được giao trước đó (Danh sách trúng cử cụ thể).

* Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai về việc không tổ chức bầu cử thêm. Theo đó, qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Đồng Nai bầu thiếu 1 đại biểu Quốc hội. Sau khi cân nhắc, xem xét, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định không tiến hành bầu cử thêm đại biểu Quốc hội ở đơn vị số 4 của Đồng Nai.

Như vậy, với việc bầu thiếu 1 đại biểu, Đồng Nai sẽ chỉ có 11 đại biểu Quốc hội khóa XIV thay vì 12 đại biểu như phân bổ của Trung ương. Danh sách các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai trúng cử sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 11-6 tới. 

N.P

 

Tin xem nhiều