Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri đề nghị xử lý mạnh tay với nạn phân bón giả

02:05, 06/05/2016

(ĐN) - Ngày 6-5, tại UBND xã Xuân Hiệp, Ủy ban MTTQ và UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3...

(ĐN) - Ngày 6-5, tại UBND xã Xuân Hiệp, Ủy ban MTTQ và UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 gồm: ông Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; bà Cao Thị Xuyến, Hiệu trưởng Trường THPT Sông Ray. Tham dự buổi tiếp xúc với các ứng cử viên, có 80 cử tri ở Thị trấn Gia Ray và 2 xã: Xuân Hiệp, xã Lang Minh.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 trong hội nghị tiếp xúc cử tri.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử. Trong đó, tập trung chủ yếu vào một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự, như: xây dựng nền tư pháp vững mạnh, thật sự là chỗ dựa của người dân về pháp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp "trí công vô tư"; nâng cao chất lượng thi hành án, giải quyết các vụ án dân sự; quan tâm đến các vấn đề còn đang bức xúc của xã hội như: tham nhũng, lãng phí, giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm...

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 trao đổi với các ứng cửa viên.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3 trao đổi với các cử tri

Đặc biệt, chương trình hành động của nhiều ứng cử viên cũng nhấn mạnh những giải pháp nâng chất của huyện nông thôn mới. Trong đó, nhấn mạnh giải pháp đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng nông sản; giải quyết tốt thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tổ chức liên kết hợp tác từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự đồng tình và cho rằng các chương trình hành động của các ứng cử viên rất sát với tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời mong các vị ứng cử viên nếu trúng cử sẽ triển khai cụ thể các giải pháp để giúp người dân Xuân Lộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

 Cử tri huyện Xuân Lộc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri huyện Xuân Lộc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nhiều cử tri kiến nghị, nếu trúng cử, các ứng cử viên cần có tiếng nói để giúp bà con nông dân định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tìm đầu ra cho nông sản, không để xảy ra tình trạng được mùa rớt giá; đầu tư thêm cho điện sản xuất, nước sạch cho nông thôn; xử phạt mạnh tay hơn nữa đối với người sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả và ngăn chặn, phòng chống, đẩy lùi tham nhũng...

Tin và ảnh: Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều