Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết mổ heo chết, bị xử phạt 14 triệu đồng

02:05, 09/05/2016

(ĐN)- Ngày 9-5, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất cho biết, huyện này vừa ra quyết định xử phạt 14 triệu đồng đối với bà Lê Thị Vân, sinh năm 1970, ngụ ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2 về hành vi giết mổ, sơ chế động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, không đăng ký kiểm soát giết mổ với cơ quan thú y, đưa vào giết mổ động vật chết khi chưa được cơ quan thú y kiểm tra, xử lý...

(ĐN)- Ngày 9-5, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất cho biết, huyện này vừa ra quyết định xử phạt 14 triệu đồng đối với bà Lê Thị Vân, sinh năm 1970, ngụ ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2 về hành vi giết mổ, sơ chế động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, không đăng ký kiểm soát giết mổ với cơ quan thú y, đưa vào giết mổ động vật chết khi chưa được cơ quan thú y kiểm tra, xử lý...

Heo chết đã xẻ thịt tại nhà bà Vân.
Heo chết đã xẻ thịt tại cơ sở giết mổ heo của gia đình bà Vân

Trước đó, khoảng 9h45, ngày 27-4, nhận được tin báo của người dân, Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất đã bất ngờ đột nhập, kiểm tra lò giết mổ heo bệnh của bà Vân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hai người đang giết mổ 3 con heo, với tổng trọng lượng khoảng 100kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vân khai nhận, mới mở lò mổ heo này được khoảng 1 tháng. Số heo chết, heo bệnh nói trên được bà mua từ các trang trại chăn nuôi trong khu vực về để giết thịt. Những con heo bị bệnh thì bán lại cho những trại nuôi cá sấu, còn những con heo khỏe mạnh bán lại cho các thương lái mang đi tiêu thụ.

Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y, giết mổ heo không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nên Đội quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số thịt heo trên  theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều