Báo Đồng Nai điện tử
En

Heo hơi "rớt" giá, vì Trung Quốc ngưng nhập

05:05, 13/05/2016

(ĐN) - Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), khoảng 3 ngày trở lại đây, không có chuyến xe nào chở heo ra thị trường phía Bắc.

(ĐN) - Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), khoảng 3 ngày trở lại đây, do Trung Quốc đóng cửa khẩu ngưng nhập heo hơi, nên không có chuyến xe nào chở heo ra thị trường phía Bắc. Trước đó, trung bình mỗi ngày có từ 15-20 xe chở heo từ Đồng Nai ra phía Bắc (giai đoạn cao điểm, mỗi ngày có khoảng 50-60 xe chở heo ra Bắc), chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Điểm tập kết heo của thương lái tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) chuẩn bị xuất đi Trung Quốc. Ảnh: B.Nguyên
Điểm tập kết heo của thương lái tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) chuẩn bị xuất đi Trung Quốc.

Theo đó, giá heo hơi hiện giảm khoảng 3 ngàn đồng/kg so với hồi đầu tuần, hiện còn ở mức từ 50-51 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, thông tin từ Hiệp hội chăn nuôi tỉnh cho biết, thời gian qua, giá heo tăng cao, người chăn nuôi ở Đồng Nai đua nhau đầu tư mở rộng chăn nuôi với tổng đàn tăng từ 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Hiệp hội, tuần trước, trung bình mỗi ngày có từ 2-3 ngàn con heo của Đồng Nai xuất sang Trung Quốc, chủ yếu heo có trọng lượng từ 1,2 – 1,7 tạ/con. Vì vậy, nhiều nông dân giữ đàn đạt mức trọng lượng trên mới bán cho thương lái đi Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường trong nước chủ yếu tiêu thụ heo có trọng lượng từ 80-100 kg/con.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần Trung Quốc đóng cửa khẩu, Đồng Nai sẽ tồn từ 15-20 ngàn con heo quá trọng lượng. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi nên cân nhắc việc trữ đàn, tránh rơi vào cảnh tồn heo quá trọng lượng trong trường hợp Trung Quốc kéo dài thời gian đóng cửa khẩu.

Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều