Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẻ cướp xe ôm lãnh án

05:05, 26/05/2016

(ĐN)- Ngày 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Linh (19 tuổi, ngụ tại xã Easar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk) 14 năm tù giam vì tội cướp tài sản.

(ĐN)- Ngày 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Linh (19 tuổi, ngụ tại xã Easar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk) 14 năm tù giam vì tội cướp tài sản.

Linh tại tòa
Linh tại tòa

Do không có tiền tiêu xài, Linh nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm nên chuẩn bị một con dao thái lan. Vào ngày 4-6-2015, Linh đến ngã tư 550, Quốc lộ 1K (xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) gặp ông Trần Lê Tuấn (45 tuổi, làm nghề lái xe ôm) chở về xã Suối Nho, huyện Định Quán và thỏa thuận với giá 600 ngàn đồng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi ông Tuấn chở Linh đến đoạn đường ở ấp 4 (xã Suối Nho, huyện Định Quán) thì Linh yêu cầu rẽ vào đường rẫy vắng người và bảo đi đường tắt về nhà.

Tin lời Linh, ông Tuấn chạy xe thêm khoảng 1km nữa thì bất ngờ bị Linh dùng dao đâm 1 nhát vào cổ. Nạn nhân bỏ chạy kêu cứu thì Linh tiếp tục đuổi theo đâm thêm 2 nhát vào người. Hai bên giằng co nhau 1 lúc, thấy ông Tuấn đánh trả quyết liệt nên Linh bỏ chạy mà không lấy được tài sản.

Đến rạng sáng ngày hôm sau thì Linh bị bắt giữ. Riêng ông Tuấn bị thương tích 42%.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều