Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh doanh đồ dùng trẻ em còn nhiều vi phạm

10:05, 27/05/2016

(ĐN)- Ngày 26-5, Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Định Quán đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ em.

(ĐN)- Ngày 26-5, Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Định Quán đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ em.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều đáp ứng đầy đủ các quy định về kinh doanh các mặt hàng liên quan. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng kinh doanh trò chơi trẻ em vẫn còn một số vi phạm, như: kinh doanh các mặt hàng nằm trong danh mục cấm (đồ chơi súng, dao); một số mặt hàng chưa có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc không rõ ràng. Đoàn đã lập biên bản vi phạm để xử lý, đồng thời tịch thu một số tang vật nằm trong danh mục cấm…

* Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Trảng Bom đã ra quân kiểm tra tại một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện. Kiểm tra 7 cửa hàng kinh doanh các đồ dùng cho trẻ em, đội phát hiện 6 cửa hàng tạp hóa vi phạm, như: hàng do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem nhãn cũng như phụ đề bằng tiếng Việt Nam; một số mặt hàng, như: núm vú, bình sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, đội còn phát hiện các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực (kiếm, súng nhựa).

Đội đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các cơ sở trên và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiêu hủy theo quy định.

* Ngày 27-5, Đội Quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất tiến hành kiểm tra 2 điểm kinh doanh buôn bán đồ chơi trẻ em của bà Phạm Thị Hương (ngụ ấp Bạch Lâm) và bà Trần Thị Nữ Nhi (ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2). Tại đây, đội phát hiện 46 bình sữa trẻ em không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý.

* Ngày 26-5, Đội Quản lý thị trường số 6 TX.Long Khánh kiểm tra cửa hàng Mẹ & Bé Thanh Vân tại phường Xuân Bình, do ông Nguyễn Quốc Khánh làm chủ.

Cửa hàng có kinh doanh các mặt hàng dành cho trẻ em, như: bình sữa, núm vú cao su, sữa tắm, dầu tắm… do nước ngoài sản xuất nhưng ông Khánh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đội đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng.

* Sáng 26-5, Đội Quản lý thị trường số 10 huyện Nhơn Trạch tiến hành ra quân kiểm tra trên 20 điểm bán sữa, đồ chơi trẻ em có quy mô lớn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, phát hiện một số đồ chơi trẻ em không có xuất xứ, không nhãn mác, như: xe hơi điều khiển từ xa, búp bê siêu nhân, bóng bowling. Đoàn đã lập biên bản tịch thu hàng hóa chờ xử lý tiêu hủy.

V.Tuấn -  V.Khang - H.Thắng - Q.Tuấn - Đ. Hồng

Tin xem nhiều