Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm ra tên trộm nhờ hệ thống camera

11:05, 29/05/2016

(ĐN)- Chiều 27-5, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Quang San (33 tuổi, ngụ KP.2, phường Trảng Dài) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Chiều 27-5, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Quang San (33 tuổi, ngụ KP.2, phường Trảng Dài) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quang San bị bắt cùng tang vật tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Quang San bị bắt cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo của người dân tại tổ 9, khu phố 5 có xảy ra một vụ trộm. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Biên (22 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) đã bị kẻ gian lẻn vào phòng lấy trộm một điện thoại Iphone 5S (trị giá hơn 5 triệu đồng) và một chiếc ví bên trong có 150 ngàn đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Trảng Dài đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Tại đây, qua trích xuất đoạn clip có trên một camera được gắn trong khu vực, cùng với những hình ảnh lưu trữ tại Công an phường, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an phường Trảng Dài đã xác định được đối tượng nghi vấn liên quan vụ trộm nói trên là Nguyễn Quang San nên đã tiến hành mời đến làm việc.

Bước đầu, tại cơ quan công an, San không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, với những bằng chứng có được từ hệ thống camera, cuối cùng San đã phải thừa nhận lấy trộm tài sản của anh Biên. Chiếc điện thoại của anh Biên sau đó cũng đã được công an thu giữ trong cốp xe máy của San.

Qua điều tra, lực lượng công an phường còn xác định, San đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định nên tiếp tục tìm cách trộm cắp để kiếm sống.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích