Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thống Barack Obama kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

11:05, 25/05/2016

Chiều 25-5, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã rời TP.Hồ Chí Minh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chiều 25-5, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã rời TP.Hồ Chí Minh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Obama vẫy chào tạm biệt trước khi rời Việt Nam.
Ông Obama vẫy chào tạm biệt trước khi rời Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm (từ ngày 23 đến 25-5), Tổng thống Obama đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai nước; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm Nhà sàn Bác Hồ; phát biểu trước đông đảo đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên Việt Nam.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vẫy chào tạm biệt ông Obama trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: tuoitre.vn
Người dân TP. Hồ Chí Minh vẫy chào tạm biệt ông Obama trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng thống Obama đã giao lưu với cộng đồng doanh nghiệp trẻ Việt Nam; gặp gỡ, giao lưu với hơn 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam là thành viên của Tổ chức Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á.

Tổng thống Mỹ Obama trả lời câu hỏi của các bạn trẻ.
Tổng thống Mỹ Obama trả lời câu hỏi của các bạn trẻ.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ (xem toàn văn). Theo đó, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp để tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao; đẩy mạnh quan hệ kinh tế; làm sâu sắc mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng; thúc đẩy quyền con người và cải cách tư pháp; giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu; làm sâu sắc quan hệ đối tác lâu dài. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry. Hai bên đã chính thức công bố thành lập Đại học Fulbright Việt Nam.

Hồng Điệp

Tin xem nhiều