Báo Đồng Nai điện tử
En

Trại sáng tác văn học nghệ thuật về Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

11:05, 30/05/2016

(ĐN)- Từ ngày 30-5 đến ngày 3-6, 45 hội viên của Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai và Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh tham gia trại sáng tác văn học - nghệ thuật với chủ đề "Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai - nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên" do Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai phối hợp với Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai tổ chức.

(ĐN)- Từ ngày 30-5 đến ngày 3-6, 45 hội viên của Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai và Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh tham gia trại sáng tác văn học - nghệ thuật với chủ đề “Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai - nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên” do Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai phối hợp với Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai tổ chức. Dự buổi khai mạc còn có nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Tham gia trại sáng tác, các tác giả sẽ được tham quan các địa điểm, như: Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Di tích căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ, Trung tâm Sinh thái - văn hóa - lịch sử  Chiến Khu Đ, Nhà dài dân tộc Chơro, hồ Trị An, Vườn quốc gia Cát Tiên, Nhà máy thủy điện Trị An; nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới và Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Đồng Nai Trần Quang Toại giới thiệu về giá trị văn hóa lịch sử của Đồng Nai.

Đây là hoạt động hướng đến Festival rừng 2016, tôn vinh những giá trị đặc trưng của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai về tài nguyên rừng, về văn hóa, về hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai đến với bạn bè trong nước, quốc tế thông qua việc giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đồng thời phê phán những hành vi xấu xâm hại đến rừng, xây dựng tình cảm đối với thiên nhiên, chung tay bảo vệ rừng và phát triển Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai.      

Đức Hiếu

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích