Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri

03:05, 04/05/2016

(ĐN) - Sáng 4-5, tại UBND xã Tân Hạnh, UBND TP.Biên Hòa và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 1,...

(ĐN) - Sáng 4-5, tại UBND xã Tân Hạnh, UBND TP.Biên Hòa và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 1, gồm: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh; bà Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai; bà Trương Thị Bích Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TX.Long Khánh.

Ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Ngọc Thư).

Bên cạnh cử tri xã Tân Hạnh, buổi tiếp xúc còn có sự hiện diện của cử tri đến từ xã Hóa An và các phường: Bửu Hòa, Bửu Long. Tại đây, các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hoạt động của mình nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, cùng với nhiều giải pháp cụ thể để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đã phản ánh với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề. Cụ thể, như: đại biểu Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri chưa nhiều; quy hoạch treo ở TP.Biên Hòa vẫn còn nhiều gây khó khăn trong đời sống của người dân; chế độ lương cho cán bộ xã, phường còn thấp, nhất là đối với cán bộ không chuyên trách; bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Cử tri xã Tân Hạnh kiến nghị về mức lương cho cán bộ xã còn thấp.(Ảnh: Ngọc Thư).
Cử tri xã Tân Hạnh kiến nghị về mức lương cho cán bộ xã còn thấp.(Ảnh: Ngọc Thư).

Đặc biệt, nhiều cử tri cho rằng, chương trình hành động của các ứng cử viên rất hay, rất cụ thể, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Điều cử tri mong muốn là các ứng cử viên đã hứa thì phải làm được; cần sắp xếp thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử mỗi năm 1-2 lần để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của bà con để có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi của người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho rằng các kiến nghị này đều đúng, xác đáng.

Bà
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri Trung đoàn 935 (Ảnh: Công Nghĩa)

Riêng về ý kiến mức lương cho cán bộ không chuyên trách ở xã còn thấp, ông Thưởng chia sẻ: hiện có rất nhiều công việc đổ dồn về xã để giải quyết nhưng cán bộ xã cũng là những người khó khăn nhất. Tuy nhiên, cũng theo ông Thưởng, đây là vấn đề liên quan đến hơn 11 ngàn xã trong cả nước và thực tế  Trung ương đã đưa ra thảo luận 2 lần về cải cách tiền lương nhưng vẫn chưa giải quyết được, vì còn nhiều nội dung chưa thống nhất.

Ông Thưởng cho biết thêm, trong chương trình làm việc của Trung ương khóa này chắc chắn sẽ bàn tới vấn đề tiền lương. Hiện nay chưa nói cụ thể được, nhưng về chủ trương, nếu điều kiện kinh tế cho phép, chắc chắc sẽ có hướng điều chỉnh tăng lên. Đây cũng sẽ là vấn đề được ông ghi nhận để đóng góp ý kiến trong những lần Trung ương họp về cải cách tiền lương sắp tới. 

Các ứng cử viên
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Võ Văn Thưởng (người thứ hai bên phải) và Phan Thị Mỹ Thanh trao đổi thêm với các cử tri Trung đoàn 935 (ảnh: Công Nfghĩa)

* Buổi chiều cùng ngày, 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị số 1 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc Trung đoàn 935 - Sân bay Biên Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi lần lượt trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội còn dành nhiều thời gian trao đổi về hướng giải quyết các vấn đề được cử tri quan tâm hiện nay. Trong đó, có vấn đề xây dựng chương trình sách giáo khoa ở 3 cấp, đặc biệt là cấp tiểu học; việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, nhà ở cho người có thu nhập thấp; cải cách hành chính công vụ…

          Công Nghĩa-Công Nghĩa

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều