Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ có vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội

03:06, 30/06/2016

(ĐN)- Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tại buổi tọa đàm Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ, chủ để: "Nâng cao chất lượng Báo Đảng địa phương và phát triển nguồn thu nội bộ để đảm bảo công tác xuất bản" do Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức vừa diễn ra vào sáng 30-6.

(ĐN)- Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tại buổi tọa đàm Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ, chủ để: “Nâng cao chất lượng Báo Đảng địa phương và phát triển nguồn thu nội bộ để đảm bảo công tác xuất bản”, hoạt động này nằm trong chương trình hội thao các Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ do Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức vừa diễn ra vào sáng 30-6.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu trao đổi với các lãnh đạo Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ bên lề buổi tọa đàm.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (giữa) trao đổi với các lãnh đạo Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ bên lề buổi tọa đàm.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: các Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ đã đóng góp tích cực vào việc thông tin đến người dân các vấn đề của đời sống xã hội, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Đặc biệt là đưa tin đúng với bản chất của sự việc, thông tin đưa ra dựa trên tinh thần xây dựng tích cực để góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đây là điều mà các cơ quan Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ cần tiếp tục phát huy và đẩy mạnh trong thời gian tới.

Bên cạnh các bài tham luận của lãnh đạo 5 cơ quan báo chí Khu vực miền Đông Nam bộ, là: Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh đã chia sẻ một số kinh nghiệm về việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng Báo Đồng Nai với lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về tham dự buổi tọa đàm.

Tổng biên tập báo Bà Rịa – Vũng Tàu Phan Đức Hiền trao cờ luân lưu cho báo Bình Dương đơn vị đăng cai giao lưu năm 2017.
Tổng biên tập báo Bà Rịa – Vũng Tàu Phan Đức Hiền (phải) trao cờ luân lưu cho Tổng biên tập báo Bình Dương Nguyễn Quang Hiệp - đơn vị đăng cai giao lưu các báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ năm 2017.

Cũng nằm trong khuôn khổ hoạt động của hội thao các Báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ, trước đó vào ngày 29-6, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên các cơ quan báo chí Khu vực miền Đông Nam bộ đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi.

Được biết, năm 2017 chương trình hội thao các báo Đảng Khu vực miền Đông Nam bộ sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Dương.

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều