Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị cảnh sát giao thông thổi phạt, tài xế cố thủ trong cabin

04:06, 29/06/2016

(ĐN)- Chiều 28-6, tổ tuần tra, xử lý giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) Công an tỉnh đã đưa tài xế và phụ xe của một xe container về trụ sở Công an phường An Bình (TP.Biên Hòa) để lập biên bản xử phạt do đã vi phạm giao thông, còn có hành vi chống đối.

(ĐN)- Chiều 28-6, tổ tuần tra, xử lý giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) Công an tỉnh đã đưa tài xế và phụ xe của một xe container về trụ sở Công an phường An Bình (TP.Biên Hòa) để lập biên bản xử phạt do đã vi phạm giao thông, còn có hành vi chống đối.

Tài xế Chuyền đang viết bản tường trình tại trụ sở Công an phường An Bình.
Tài xế Chuyền đang viết bản tường trình tại trụ sở Công an phường An Bình.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Vũng Tàu, tổ cảnh sát giao thông đã phát hiện tài xế Phan Thanh Chuyền (37 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe container 73C-005.31 chạy hướng từ huyện Long Thành về TP.Biên Hòa khi đến khu vực trên vi phạm lấn tuyến.

Thấy vậy, một cán bộ cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho tài xế dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, mặc cho lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu, tài xế Chuyền và một phụ xe vẫn cố thủ trên cabin.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận phương tiện thì tài xế đã cho xe tiến – lùi liên tục nhiều lần với mục đích không cho lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận để kiểm tra.

 Một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đây cho biết, thái độ của tài xế Chuyền là cố tình ngồi trên xe, để khi có cơ hội cho xe bỏ chạy.

Trước thái độ của tài xế, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại đây đã gọi điện yêu cầu cảnh sát 113 Công an tỉnh hỗ trợ đưa tài xế về công an phường An Bình để làm việc.

Tại đây, tài xế Chuyền và phụ xe viết bản tường trình và nhận ra hành vi sai phạm của mình. Lực lượng công an cũng đã lập biên bản xử lý đối với tài xế này.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều