Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCCC

05:06, 18/06/2016

(ĐN) -Ngày 18-6, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến cả nước Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy chữa cháy (PCCC)...

(ĐN) -Ngày 18-6, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến cả nước Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 1634/CT-TTg) và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư (Gọi tắt là Chỉ thị 47-CT/TW) về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai, tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, cùng Ban giám đốc, cán bộ Cảnh sát PCCC tỉnh, Công an tỉnh.

Từ năm 2002 đến nay, trên cả nước xảy ra hơn 27.000 vụ cháy ở các nhà máy, cơ quan, bệnh viện, nhà dân...và hơn 7.300 vụ cháy rừng, làm chết gần 1.000 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 8.500 tỷ đồng và gần 48.000 hecta rừng có giá trị kinh tế.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634CT-TTg và Chỉ thị số 47-CT/TW, công tác PCCC cả nước đã có chuyển biến tích cực. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã chữa cháy kịp thời, có hiệu quả gần 6.500 vụ, cứu nạn cứu hộ gần 2.500 vụ, cứu được tính mạng trên 1.600 người, tìm được gần 1.000 thi thể nạn nhân, bảo vệ được khối tài sản, hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy  thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn. Ảnh: Đ.Việt
Cảnh sát PCCC thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn. Ảnh: M.H

Bộ máy lực lượng Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ngày càng được kiện toàn, bố trí và phối hợp hợp lý hơn. Tính tới đầu năm 2016, số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản đã có chiều hướng giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị, cần tập trung kiện toàn cở sở vật chất phục vụ PCCC và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị khi có vụ cháy xảy ra. Bởi, trong thời gian qua, sự chỉ đạo, phối hợp của các đơn vị liên quan vẫn chưa xuyên suốt; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức gây hậu quả cháy vẫn chưa nghiêm túc; ý thức của một số bộ phận dân cư về công tác PCCC chưa tốt...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; bổ sung trang thiết bị, nhân lực để hoàn thiện lực lượng Cảnh sát PCCC; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp gây cháy nổ, thiệt hại về người và tài sản...

Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều