Báo Đồng Nai điện tử
En

"Yêu" trẻ không thành, lãnh án hiếp dâm

04:06, 23/06/2016

(ĐN)- Ngà 23-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đạt (31 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) 6 năm tù giam tội hiếp dâm trẻ em.

(ĐN)- Ngà 23-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đạt (31 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) 6 năm tù giam tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào ngày 4-12-2014, Đạt cùng với cháu N.N.M.A (14 tuổi) cùng nhậu với đám bạn tại quán ở xã Hóa An (TP. Biên Hòa). Đến rạng sáng hôm sau thì cháu M.A nhờ Đạt chở về nhà và được đồng ý.

Khi đi đến khu vực xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa), Đạt dừng xe lại ngồi nói chuyện với cháu M.A. Được một lúc sau, thì Đạt đòi thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị cháu M.A chống cự nên không thực hiện được. Sau đó, cháu M.A quay lại chỗ nhóm bạn kể cho mọi người nghe. Do sợ hãi, nên ngày 28-6-2015, Đạt đến công an đầu thú.

Tố Tâm

Tin xem nhiều