Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống

04:07, 26/07/2016

(ĐN)- Ngày 26 -7, tại huyện Nhơn Trạch, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016...

(ĐN)- Ngày 26 -7, tại huyện Nhơn Trạch, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 cho cán bộ chỉ  huy, chính trị các cấp từ tàu chiến đấu,  Tiểu đoàn, Trung, Lữ  đoàn, Hải đội, Phòng và sĩ quan chủ chốt khối cơ quan Bộ tư lệnh Vùng.

Biên đội tàu hành quân trên biển
Biên đội tàu hành quân trên biển

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, 6 tháng đầu năm 2016, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bắn đạn thật trên biển và nâng cấp sửa chữa nhà giàn DK1. 100% cán bộ, chiến sĩ trong bờ, ngoài biển yên tâm công tác, kiên định vững vàng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Tàu tên lửa hải trình diễn tập
Tàu tên lửa hải trình diễn tập

Trong 6 tháng cuối năm, Vùng 2 Hải quân xác định, tiếp tục nâng cao thực chất công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, tăng cường huấn luyện trên biển, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, nhà giàn, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống

Bắn đạn thật trên biển
Bắn đạn thật trên biển

Cũng trong ngày 26-7, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng ở bốn khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Bình Thuận cũng đã đồng loạt tổ chức quán triệt nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016.

Tin và ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều