Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai

04:07, 18/07/2016

(ĐN)- Sáng 18-7, tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Golden Lotus, Ban vận động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Hội) đã tổ chức đại hội Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

(ĐN)- Sáng 18-7, tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Golden Lotus, Ban vận động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có bà Maria Mizonova, Phó tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh; ông Phạm Thư, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

 Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban vận động thành lập Hội phát biểu tại đại hội
Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban vận động thành lập Hội phát biểu tại đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban vận động thành lập Hội cho biết, qua 66 năm, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga luôn được gìn giữ và vun đắp trên sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã kề vai sát cánh vượt qua khó khăn, cùng phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị bền chặt lâu dài. Riêng ở Đồng Nai, công trình Nhà máy thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984 và đến năm 1991 đi vào hoạt động là chứng nhân cho mối quan hệ giữa hai nước.

Đồng chí Đặng Mạnh Trung tặng hoa cho bà Maria Mizonova, Phó Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh
Đồng chí Đặng Mạnh Trung tặng hoa cho bà Maria Mizonova, Phó tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Đồng Nai là tỉnh thứ 32 trong cả nước có Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga với 68 thành viên. Đây là một tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Đại hội đã dân chủ hiệp thương bầu ra Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 18 ủy viên. Đồng chí Đặng Mạnh Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. 

 Ban chấp hành Hội ra mắt.
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai ra mắt tại Đại hội

Đại diện Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai góp phần to lớn vào sự phát triển toàn diện của mối quan hệ song phương Việt Nam – Liên bang Nga. Tổng lãnh sự quán sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để hội phát triển tốt đẹp.

Một tiết mục văn nghệ trong đại hội
Một tiết mục văn nghệ trong đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Phạm Thư cũng đã đề ra phương hướng hoạt động chung của Hội để Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai hướng tới. Đồng thời, yêu cầu Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh nỗ lực đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường hoạt động của các chi hội, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để Hội hoạt động đạt hiệu quả cao.

Tin và ảnh: Hạnh Dung



 


 




 

Tin xem nhiều