Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia tăng bệnh viêm não và tay chân miệng ở trẻ

03:07, 01/07/2016

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, trong tháng 6, số ca nhập viện điều trị nội trú do bệnh viêm não và tay chân miệng có xu hướng tăng cao.

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, trong tháng 6, số ca nhập viện điều trị nội trú do bệnh viêm não và tay chân miệng có xu hướng tăng cao. Cụ thể, trong tháng 6, Khoa Hồi sức - tích cực tiếp nhận và điều trị cho 12 ca viêm não, viêm màng não. Trong đó có một số trường hợp phát hiện trễ khiến trẻ có biến chứng thần kinh, liệt nửa người.

Bác sĩ Khoa Nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khám cho một trẻ bị tay chân miệng. Ảnh: Đặng Ngọc.
Bác sĩ Khoa Nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai khám cho một trẻ bị tay chân miệng. Ảnh: Đặng Ngọc.

Riêng bệnh tay chân miệng, trung bình mỗi ngày, cả khoa điều trị nội trú cho 30-40 trường hợp. Theo bác sĩ Lê Văn Giai, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, số trẻ bị bệnh tay chân miệng nhập viện điều trị nội trú luôn ở mức cao. Tuy nhiên, trong tháng 6 có xu hướng gia tăng hơn, trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 10 ca bệnh mới, đa phần ở trẻ dưới 5 tuổi, đông nhất từ 1-3 tuổi. Điều đáng mừng là tỷ lệ ca bệnh nặng ít hơn so với những năm trước, do phụ huynh đã hiểu biết hơn về bệnh nên đưa trẻ vào viện kịp thời, tránh những biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Để phòng ngừa bệnh viêm não và tay chân miệng, theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức - tích cực Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, điều quan trọng cần giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng; riêng bệnh viêm não, viêm màng não phải tránh để muỗi đốt, cho trẻ tiêm ngừa. Khi trẻ bị sốt cao liên tục không hạ, đau đầu, buồn nôn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám và phát hiện bệnh sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Ngọc Thư  

 

Tin xem nhiều