Báo Đồng Nai điện tử
En

Mặt bằng dự án cầu An Hảo vẫn chưa giải phóng xong

09:07, 28/07/2016

(ĐN) - Ngày 28-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án cầu An Hảo cùng các sở, ngành về công tác giải phóng mặt bằng và thi công cầu.

(ĐN) - Ngày 28-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án cầu An Hảo, cùng các sở, ngành về công tác giải phóng mặt bằng và thi công cầu.

Thi công cầu An Hảo phía bờ phường An Bình
Thi công cầu An Hảo phía bờ phường An Bình

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, dự án cầu An Hảo cần phải giải tỏa 80 hộ và 4 tổ chức, trong đó có 22 hộ bố trí tái định cư. Đối với vị trí thi công cầu An Hảo, hiện mặt bằng đã được giải phóng xong, riêng đường dẫn 2 đầu cầu vẫn còn vướng mặt bằng.

Cụ thể, phía bờ phường An Bình vướng 4 hộ và 1 tổ chức đã niêm yết phương án bồi thường. Phía bờ Hiệp Hòa còn 75 hộ và 1 tổ chức. Trong đó, đoạn 200 từ mố cầu, có 18 hộ đang trình phương án bồi thường; đoạn còn lại có 58 hộ hiện đang thẩm tra nguồn gốc nhà, đất.

Về công tác thi công, theo Ban quản lý dự án cầu An Hảo hiện công trình vẫn đảm bảo tiến độ, sẽ hoàn thành 15 tháng như đã cam kết. Riêng hạng mục hầm chui nút giao Vũng Tàu đến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đoạn 200m từ mố cầu về đường Đặng Văn Trơn (bờ Hiệp Hòa) vào giữa tháng 8 tới để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tập kết vật liệu thi công cầu; phần còn lại chậm nhất hoàn thành vào cuối tháng 8.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều