Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công vết thương sọ não cho bé 18 tháng tuổi

05:07, 19/07/2016

(ĐN) – Theo tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, sau hơn 4 ngày nhập viện và điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình – bỏng, bệnh nhân N.P.T (18 tháng tuổi) ở huyện Vĩnh Cửu bị vết thương sọ não đã hồi phục tốt, như: vết mổ khô, cử động, ăn uống bình thường.

(ĐN) – Theo tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, sau hơn 4 ngày nhập viện và điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình – bỏng, bệnh nhân N.P.T (18 tháng tuổi) ở huyện Vĩnh Cửu bị vết thương sọ não đã hồi phục tốt, vết mổ khô, cử động, ăn uống bình thường.

Được biết, khoảng gần 7h, ngày 15-7, bệnh nhân N.P.T được gia đình đưa vào viện trong tình trạng bị vết thương vùng trán chảy máu nhiều, mạch huyết áp dao động, tri giác kích thích vật vã. Sau khám và chụp CT-Scan, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T. bị vết thương sọ não nặng, khuyết sọ trán, lõm sọ, dập não và phòi nhu mô não ra ngoài.

Nhận thấy nếu không phẫu thuật kịp thời có thể dẫn đến tử vong, trong trường hợp nhẹ có thể để lại di chứng nặng nề, các bác sĩ Khoa chấn thương hỉnh hình – bỏng đã tiến hành cấp cứu, hồi sức, can thiệp phẫu thuật kịp thời, mổ cắt lọc, lấy máu tụ và nhu mô não bị dập, vá khuyết màng cứng, nâng sọ.

Theo như lời kể của người nhà, bệnh nhân N.P.T bị vết thương sọ não do một cái ly thủy tinh văng trúng gây chấn thương và văng một mảnh xương sọ có kích thước 1x2,5cm xuống đất.

Nga Sơn

 

 

 

 

Tin xem nhiều