Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền về biển, đảo

09:07, 22/07/2016

(ĐN) – Ngày 21-7, tại trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên lần thứ 7 năm 2016 tại 10 điểm cầu trực tuyến ở các huyện và TX.Long Khánh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị nghe
Các đại biểu đang nghe Trung tướng Phạm Văn Dỹ nói chuyện chuyên đề về "Lịch sử vùng đất Nam bộ và tình hình Campuchia hiện nay”

(ĐN) – Ngày 21-7, tại Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên lần thứ 7 năm 2016 tại 10 điểm cầu trực tuyến ở các huyện và TX.Long Khánh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nói chuyện chuyên đề về "Lịch sử vùng đất Nam bộ và tình hình Campuchia hiện nay”.

Theo Trung tướng Phạm Văn Dỹ, thời gian gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển, tình hình biên giới giữa hai nước cơ bản ổn định. Tính đến hết năm 2015, Việt Nam đầu tư vào Campuchia 172 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,61 tỷ USD.

Về công tác phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa, tính đến tháng 3- 2016, hai bên đã xây dựng được 310/371 cột mốc chính, đạt 83,6%...Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo vệ biên giới, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các báo cáo viên trong 6 tháng cuối năm 2016, phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền về biển đảo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tùng Minh

Tin xem nhiều