Báo Đồng Nai điện tử
En

Tọa đàm nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược năm 2016 tại Đồng Nai

11:07, 29/07/2016

(ĐN)- Ngày 29-7, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Viện Chiến lược quốc phòng và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi tọa đàm "Nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược năm 2016".

(ĐN)- Ngày 29-7, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Viện Chiến lược quốc phòng và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi tọa đàm “Nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược năm 2016”. Tại buổi tọa đàm, Đại tá Trần Ngọc Khải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, báo cáo nhanh kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.

Để làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã trình bày tham luận chuyên đề: Thực trạng tình hình xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố theo Nghị định 152/NĐ-CP ngày 10-10-2007 của Chính phủ; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Trong đó, xác định rõ công tác xây dựng tiềm lực chính trị là nền tảng, sức mạnh của khu vực phòng thủ; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Các đại biểu cũng có tham luận về các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị địa phương nhằm góp thêm nhiều giải pháp trong nghiên cứu nhiệm vụ chiến lược năm 2016.

Chủ trì buổi tọa đàm, Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp của địa phương và các ban chuyên môn của Viện. Viện sẽ ghi nhận nhiều thực tiễn từ cơ sở để góp thêm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất chiến lược cho Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều