Báo Đồng Nai điện tử
En

8 tháng, 210 người chết vì tai nạn giao thông

03:08, 29/08/2016

(ĐN)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 8 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra gần 260 vụ tai nạn giao thông, làm 210 người chết và 150 người bị thương...

(ĐN)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 8 tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra gần 260 vụ tai nạn giao thông, làm 210 người chết và 150 người bị thương.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán, khiến 2 người chết và 5 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán, khiến 2 người chết và 5 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2015, tai nạn giao thông mặc dù đã giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng số người chết vẫn còn cao (chỉ mới giảm 4,3%, trong khi kế hoạch đề ra là giảm từ 5-10%).

Tai nạn giao thông chủ yếu vẫn xảy ra trên các tuyến quốc lộ và địa bàn đông dân cư, trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết và 12 người bị thương. Các huyện xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông là: Thống Nhất, Định Quán…

Để thực hiện mục tiêu làm giảm số vụ tai nạn giao thông trong năm nay, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ; cải tạo lại một số điểm giao thông phức tạp; phân lại luồng, tuyến; lắp đặt thêm các chốt đèn tín hiệu để các phương tiện lưu thông thông suốt hơn…

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều