Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ hơn 150 kg thịt heo chết chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

12:08, 14/08/2016

 (ĐN) - Sáng 12-8, Đội Cảnh sát kinh tế thuộc Công an huyện Trảng Bom phối hợp Công an xã Bình Minh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ bà Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi), ngụ ấp Tân Bình...

Toàn bộ số thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi thối
Toàn bộ số thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi thối

 (ĐN) - Sáng 12-8, Đội Cảnh sát kinh tế thuộc Công an huyện Trảng Bom phối hợp Công an xã Bình Minh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ bà Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi), ngụ ấp Tân Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 150 kg thịt heo không rõ nguồn gốc đang được xẻ thịt, chuẩn bị được vận chuyển đưa đi tiêu thụ.

Điều đáng nói là toàn bộ số thịt heo được xẻ thịt đã ngả màu và bốc mùi hôi thối, vứt bừa bãi dưới sàn xi măng dơ bẩn, ẩm ướt.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Nhung khai nhận mua heo chết từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn với giá 7 ngàn đồng/kg rồi mang về xẻ thịt. Số thực phẩm bẩn này sau đó được bán tại các chợ: Thanh Hóa, Sông Mây.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên và giao cho UBND xã Bình Minh tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

                                                                            Hồng Lĩnh

 

Tin xem nhiều