Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa, Long Thành kiến nghị bổ sung quy hoạch giết mổ

11:08, 12/08/2016

 (ĐN)- Ngày 12-8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã về giám sát việc thực hiện quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Long Thành và TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 12-8, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã về giám sát việc thực hiện quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Long Thành và TP.Biên Hòa.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại UBND TP. Biên Hòa. Ảnh: B.Nguyên
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại UBND TP. Biên Hòa. Ảnh: B.Nguyên

Biên Hòa hiện là điểm nóng về tình trạng giết mổ lậu của tỉnh, hiện còn 32 cơ sở giết mổ lậu (giảm 6 cơ sở so với hồi đầu năm). Toàn thành phố hiện còn 17 cơ sở giết mổ đang được phép hoạt động với công suất khoảng 500 con gia súc/ngày/đêm, còn lại là nguồn thịt từ các huyện đưa về và từ các lò giết mổ lậu. Các lò giết mổ có phép đang hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu về thực phẩm của người dân trên địa bàn và cung cấp cho TP.Hồ Chí Minh. UBND TP.Biên Hòa kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thành phố quy hoạch khu giết mổ tập trung tại KP.6, phường Long Bình với diện tích trên 43 hécta.

Làm việc với đoàn giám sát, huyện Long Thành kiến nghị tỉnh cho phép huyện bổ sung thêm điểm giết mổ vệ tinh tại xã Phước Thái nhằm thu hút các hộ giết mổ ở khu vực phía Nam của huyện ở cách xa các điểm giết mổ tập trung theo quy hoạch.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Lại Thế Thông yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó người dân đóng vai trò rất quan trọng để xử lý dứt điểm nạn giết mổ lậu, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Biên Hòa hình thành khu giết mổ tập trung và thu hút được doanh nghiệp về đầu tư cũng góp phần vào việc giải quyết nạn giết mổ lậu.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều