Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần bóc gỡ tận gốc các băng nhóm tội phạm có tổ chức

02:08, 09/08/2016

(ĐN)- Sáng 9-8, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến cả nước về chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm...

(ĐN)- Sáng 9-8, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến cả nước triển khai kết luận của Ban bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 130/CP giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban chỉ đạo 138/CP. Tại điểm cầu Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, tình hình phòng, chống tội phạm mặc dù có đạt được kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm như: giết người, ma túy, buôn lậu, trộm cắp, cướp giật…có xu hướng gia tăng, nhất là ở các thành phố lớn. Các vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh doanh đa cấp, môi trường..., đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, đời sống nhân dân và hủy hoại môi trường. Thành phần tội phạm đa dạng, có xu hướng trẻ hóa, nguy hiểm và manh động hơn. Đặc biệt, tình hình mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng mua bán trẻ em, phụ nữ xảy ra nhiều ở các địa phương phía Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 21 ngàn vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ hơn 78%), triệt phá hơn 1 ngàn băng ổ nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 3,3 ngàn đối tượng (tăng 3,86%). Về tội phạm buôn bán người, toàn quốc đã xảy ra 174 vụ với 232 đối tượng, lừa bán 351 nạn nhân.

Riêng địa bàn Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã điều tra làm rõ 556/766 vụ phạm pháp hình sự, giảm 43 vụ so với cùng kỳ năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138/CP các bộ, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm; tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đối tượng mới nổi; triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bóc gỡ các băng nhóm có tổ chức và không được để tình trạng vi phạm kéo dài…Phó thủ tướng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhưng đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, trong đó Phó thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều