Báo Đồng Nai điện tử
En

Đâm chết người, lãnh 9 năm tù

11:08, 26/08/2016

(ĐN)- Ngày 24-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Thanh Giàu (17 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) 9 năm tù giam về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

(ĐN)- Ngày 24-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Thanh Giàu (17 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) 9 năm tù giam về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

Vào ngày 12-3-2015, khi đến khu hội chợ tại ấp Tân Hợp (xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom), bị cáo Giàu thấy Lìu Chí Cường đánh Phan Văn Há (em của bạn gái Giàu) nên cùng một số bạn bè chạy lại can ngăn. Trong lúc can ngăn, bị nhóm của Trần Cún Phúc (ngụ huyện Trảng Bom) dùng vật cứng đánh mình gây thương tích nhẹ nên Giàu tức giận, chạy đến quầy hàng của người bán cá viên chiên gần đó lấy 1 con dao nhọn đâm Phúc tử vong.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều